Trong giai đoạn (2015-2018) huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức tuyên truyền về chủ trương XDNTM thông qua các hội nghị, họp xã, bản, tiểu khu. Duy trì hoạt động tuyên truyền bằng 10 cụm pa nô tấm lớn với tổng diện tích 300 m2; căng treo 52 băng rôn vượt đường tại các tuyến quốc lộ, đường liên xã, khu trung tâm tập trung đông dân cư; đăng 62 tin, bài tuyên truyền, 18 văn bản chỉ đạo thực hiện triển khai xây dựng NTM trên cổng thông tin điện tử của huyện; tổ chức được 154 điểm với 368 buổi chiếu tại các xã, bản phục vụ khoảng 90.000 lượt người xem...

moc chau dep hon me hon sau nhung nam xay dung nong thon moi
Đường liên xã, liên bản được huyện chú trọng đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế.

Cùng với đó, huyện đã phát động các cuộc thi “Tìm hiểu về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc thi ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Nông thôn mới”; vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất đóng góp tiền để xây dựng đường giao thông nông thôn. Giai đoạn năm 2015-2018, người dân đã đóng góp 213,633 tỷ đồng.

moc chau dep hon me hon sau nhung nam xay dung nong thon moi
Từ khi XDNTM, diện mạo vùng nông thôn của huyện Mộc Châu đã thay đổi rõ rệt.

Ông Hà Trung Chiến, Bí thư huyện ủy Mộc Châu, Trưởng ban chỉ đạo NTM huyện, cho biết: Thời gian qua, huyện đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho 1.524 người là bí thư, trưởng bản, MTTQ và trưởng các đoàn thể bản, tiểu khu và Ban chỉ đạo giảm nghèo các xã, thị trấn. Qua đó, đã giúp cán bộ đảng viên tại các cơ sở xác định được nguyên nhân và phương thức giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Hàng năm, huyện còn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cấp xã tổ chức khảo sát, lập danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết”. Giai đoạn 2015-2018 đã vận động ủng hộ được 7,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng được 398 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo; tổng giá trị đưa vào sử dụng trên 23 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, huyện đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 4 xã, gồm: Chiềng Sơn, Mường Sang, Đông Sang, Phiêng Luông. Hiện tại, huyện đang tập trung nguồn nhân lực cho 2 xã Tân Lập, Chiềng Hắc đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

moc chau dep hon me hon sau nhung nam xay dung nong thon moi
Giai đoạn 2015 – 2018, huyện Mộc Châu đã đầu tư 475 công trình đường giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi, điện, nhà văn hóa... với tổng số vốn là 585.750 triệu đồng.
moc chau dep hon me hon sau nhung nam xay dung nong thon moi
Hiện nay, huyện có 12/13 nhà văn hóa xã đã được đầu tư xây dựng, tạo nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho bà con.

Ông Trần Xuân Thành, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Mộc Châu, cho hay: Thời gian qua, huyện luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá, gắn với thị trường; tăng cường công tác khuyến nông, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm,…. từng bước mang lại hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao nguồn thu nhập cho người dân ở địa phương.

moc chau dep hon me hon sau nhung nam xay dung nong thon moi

Huyện có 54 HTX nông nghiệp, 49 tổ hợp tác nông nghiệp hoạt động về lĩnh vực cây ăn quả, rau an toàn.

Huyện Mộc Châu luôn quan tâm đến phát triển giáo dục ở nông thôn, chỉ đạo các đơn vị trường học nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua; làm tốt công tác tuyển sinh; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn toàn huyện.

moc chau dep hon me hon sau nhung nam xay dung nong thon moi

Huyện Mộc Châu luôn duy trì và tổ chức các lễ hội văn hóa dân tộc, để phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của bà con nhân dân.

Bên cạnh đó, huyện còn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các dịp lễ, tết; chủ động theo dõi, nắm chắc mọi tình hình nội, ngoại biên và trên địa bàn huyện; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên; triển khai đăng ký nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật cho các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ. Tăng cường chỉ đạo công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Các chương trình y tế quốc gia tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố và tăng cường cả về số lượng và chất lượng; 100% cán bộ y tế tại các Trạm y tế xã có trình độ đại học.

moc chau dep hon me hon sau nhung nam xay dung nong thon moi

Cây ăn quả cam Vinh, cam Canh, bưởi Diễn... luôn được huyện chú trọng quan tâm, đem đến nguồn thu nhập lớn cho bà con.

Ông Hà Trung Chiến Bí thư huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, thông tin thêm: Thời gian tới, chúng tôi sẽ duy trì và giữ vững 4 xã đạt chuẩn NTM. Tập trung phấn đấu 2 xã Chiềng Hắc, Tân Lập đạt chuẩn NTM năm 2020. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về XDNTM. Tuyên truyên đến nhân dân hiểu rõ XDNTM là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.

Đồng thời huyện sẽ tiếp tục thực hiện công khai quy hoạch, đề án đã được phê duyệt để quản lý và huy động nhân dân thực hiện. Rà soát điều chỉnh những nội dung bất hợp lý cho phù hợp với thực tiễn của từng xã và phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hỗ trợ vay vốn tín dụng để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, mở rộng ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho người dân vươn lên làm giàu tại địa phương.

moc chau dep hon me hon sau nhung nam xay dung nong thon moi
Mộc Châu luôn coi công tác tuyên truyền vận động là yếu tố quyết định đến sự thành công trong XDNTM và phát triển KT-XH.