Dịp Tết Mậu Tuất năm nay, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như lễ Đổi gác tại Ngọ Môn, múa lân sư rồng, các trò chơi cung đình, trình diễn thư pháp; chương trình “Âm sắc Cung đình” tại sân điện Thái Hòa và hoạt động trình diễn võ thuật cổ truyền; trình tấu Đại nhạc, Tiểu nhạc.

Được biết, trong tháng 1 năm 2018, khu di sản Huế đã đón 302 ngàn lượt khách, trong đó có hơn 262 ngàn lượt khách quốc tế, tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm 2017, thu về hơn 34 tỷ đồng.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: "Trong 3 ngày Tết trên toàn bộ các điểm di tích có bán vé tham quan thì du khách người Việt Nam đều được miễn phí. Riêng di tích Huế mỗi năm có 5 ngày mở cửa miễn phí hoàn toàn cho người Việt Nam, tạo điều kiện cho tất cả người dân trong nước đều được tham quan di tích."./.