Dahir Insaat, một công ty xây dựng tại Nga được biết đến nhiều bởi thường xuyên đưa ra những giải pháp xây dựng và giao thông bằng video. Ở video này, giải pháp mà hãng đưa ra là một phương tiện công cộng - một dạng tàu điện nhiều tầng và biết bay.

Theo nhà thiết kế, con tàu bay có tốc độ cao, không quá tốn điện năng cho một phương tiện có sức chở tương tự. Tốc độ thường xuyên được duy trì ở mức 500 km/h và mỗi chuyến có thể chở được 1.000-2.000 hành khách.

Cũng giống nhiều giải pháp trước, ý tưởng lần này khi được đăng trên Youtubevà mạng xã hội nhận được nhiều chú ý và tranh luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng ý tưởng không thực tiễn, chưa tính tới những nguyên lý cơ bản đối với một phương tiện bay. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng giải pháp thực tế nào cũng xuất phát từ ý tưởng, và tàu bay hoàn toàn có thể xuất hiện trong tương lai.