Theo Sky Sports, Man Utd vừa từ chối đề nghị 77 triệu đôla của Real Madrid dành cho David De Gea, mức giá sẽ biến tuyển thủ Tây Ban Nha này trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử.

De Gea được cho là muốn quay lại Tây Ban Nha thi đấu. Hồi cuối tháng Tư, anh đã rao bán căn biệt thự trị giá gần 5 triệu đôla ở Manchester.

Tuy nhiên, theo nguồn tin nội bộ của Man Utd, thủ thành 26 tuổi chưa từng đề đạt một cách chính thức nguyện vọng muốn ra đi với lãnh đạo đội bóng.

man utd tu choi de nghi 77 trieu dola cua real cho de gea
De Gea chưa thể trở về Madrid thi đấu

Cách đây hai năm, vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2015, De Gea suýt gia nhập Real khi Man Utd được cho là đã đồng ý với lời đề nghị trị giá 37 triệu đôla kèm thêm Keylor Navas. Nhưng vào phút chót, đội bóng Anh không thể gửi hợp đồng đúng hạn, dẫn đến việc cựu thủ môn Atletico không đủ điều kiện gia nhập Bernabeu.

De Gea vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp sau đó. Anh toàn tâm toàn ý thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford, trước khi được nâng lương bằng bản hợp đồng mới có thời hạn năm năm cuối năm 2015.

Số tiền 77 triệu đôla Real vừa đề nghị nhiều hơn ba lần những gì Man Utd đã bỏ ra để mua De Gea từ Atletico. Hè 2011, thủ thành hay nhất giải U21 châu Âu đến Manchester với mức giá 24 triệu đôla.

Thắng Nguyễn