AFP dẫn lời Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 29/3 nói rằng, Chính phủ của ông đã và đang tham gia vào các cuộc đàm phán “rất nhạy cảm” với phía Triều Tiên về trường hợp 9 người Malaysia bị ngăn không cho rời khỏi Bình Nhưỡng sau vụ sát hại ông Kim Jong-nam.

malaysia va trieu tien dang dam phan rat nhay cam vu kim jong nam

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bên ngoài bệnh viện nơi lưu giữ thi thể ông Kim Jong-nam. (Ảnh: Getty)

“Đây là cuộc đàm phán với Chính phủ Triều Tiên và điều này là rất nhạy cảm”, Thủ tướng Najib Razak nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo tối muộn 29/3.

Ông Najib nói thêm: “Những gì chúng tôi muốn đạt được là sự an toàn của người Malaysia ở Bình Nhưỡng và duy trì hình ảnh Malaysia như một quốc gia có chủ quyền theo nguyên tắc của luật pháp”.

Tuyên bố của Thủ tướng Malaysia Najib Razak được đưa ra trước chuyến thăm Ấn Độ 6 ngày và trong bối cảnh thi thể của ông Kim Jong-nam vẫn đang được lưu giữ tại nhà xác của một bệnh viện ở Kuala Lumpur bất chấp những tin đồn thi thể sẽ được đưa trở về Triều Tiên.

Trong một cuộc họp báo khác diễn ra cùng ngày, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết: “Có chuyện gì đó đang xảy ra với vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại. Tôi không muốn nói gì cả, các bạn hãy chờ đợi tuyên bố chính thức”.

Người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol ngày 13/2 bị sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA2). Dựa trên kết quả giám định pháp y, Malaysia khẳng định Kim Chol chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuy nhiên, Triều Tiên từ chối công nhận người chết là Jong-nam và khẳng định ông là Kim Chol, theo tên trên hộ chiếu ngoại giao; đồng thời cho rằng, người này chết vì “lý do tự nhiên” chứ không phải bị sát hại.

Triều Tiên đã nhiều lần lên tiếng đòi Malaysia bàn giao thi thể Kim Chol cho Triều Tiên hoặc cho phép Triều Tiên tham gia vào quá trình khám nghiệm tử thi nhưng bị Malaysia từ chối với lý do vụ việc này xảy ra trên đất Malaysia nên phải do phía Malaysia trực tiếp điều tra.

Quan hệ ngoại giao Malaysia – Triều Tiên đã bị thử thách nặng nề khi Đại sứ Triều Tiên ở Malaysia Kang Chol lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp pháp của cuộc điều tra do cảnh sát Malaysia tiến hành, đồng thời cáo buộc chính quyền Malaysia "che đậy điều gì đó" liên quan đến cái chết của ông Kim.

Trong bối cảnh quan hệ song phương ngày càng xấu đi, Malaysia và Triều Tiên đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật từ đầu tháng này.

Hy vọng “tháo ngòi nổ” căng thẳng giữa hai nước xuất hiện khi ngày 26/3, có tin đồn cho rằng, thi thể ông Kim Jong-nam đã được đưa khỏi nhà xác để chuẩn bị chuyển tới Trung Quốc. Tuy nhiên, đến ngày 28/3, giới chức Malaysia đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Theo kênh truyền hình Hàn Quốc KBS, Bình Nhưỡng và Kuala Lumpur gần như đã đạt được thỏa thuận trao đổi, theo đó, 9 người Malaysia sẽ được phép rời khỏi lãnh thổ Triều Tiên để đổi lấy việc thi thể ông Kim Jong-nam được đưa đến Trung Quốc nhưng tất cả đã đổ vỡ khi phát sinh một số khác biệt lớn vào thời điểm cuối cùng./.