Tờ New Straits Times của Malaysia dẫn lời ông Subramaniam tuyên bố, báo cáo khám nghiệm tử thi người được cho là Kim Jong-nam sẽ sớm được gửi cho cảnh sát nước này.

malaysia hoan tat kham nghiem tu thi nguoi duoc cho la kim jong nam

Bộ trưởng Y tế Malaysia Datuk Seri S. Subramaniam. Ảnh: AP

Cũng theo lời ông Subramaniam, kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy người được cho là Kim Jong-nam đã thiệt mạng do tiếp xúc với lượng chất độc thần kinh VX quá lớn do 2 người phụ nữ dùng tay áp vào mặt người này khiến cho nạn nhân thiệt mạng chỉ khoảng 20 phút sau đó.

“Lượng chất độc thần kinh VX trong thi thể nạn nhân quá cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim và phổi của nạn nhân. Việc hấp thụ chất độc thần kinh VX xảy ra quá nhanh khiến nạn nhân tử vong trong vòng từ 15-20 phút sau khi tiếp xúc với loại hóa chất chết người này”, ông Subramaniam nói.

Theo ông Subramaniam, nếu không có người thân nào của nạn nhân trình diện, Bộ Y tế Malaysia sẽ phải dùng các biện pháp khác để xác minh chính xác danh tính của người này.

“Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu nha khoa hoặc so sáng hình ảnh của nạn nhân với những hình ảnh khác dựa trên các dấu hiệu nhận dạng đặc trưng như nốt ruồi”, ông Subramaniam cho biết.

Một quan chức cấp cao Malaysia cho biết, Siti Aishah- cô gái 25 tuổi người Indonesia- đã khai rằng, cô được trả khoảng 100USD cho việc “bôi một chất lỏng lên mặt người được cho là Kim Jong-nam” và cô tin rằng, chất lỏng đó chỉ là “dầu trẻ em”.

Trong khi đó, nghi can còn lại, cô gái 28 tuổi người Việt Nam, khai rằng, cô bị lừa sát hại người được cho là Kim Jong-nam. Cô chỉ nghĩ rằng mình tham gia vào một “trò đùa” trong một đoạn video hài.

Cảnh sát Malaysia cho biết, Siti Aishah đã bị nôn mửa sau khi hạ độc xong người được cho là Kim Jong-nam. Giới chức Malaysia đang thực hiện việc khám sức khỏe cho Siti Aishah để chắc chắn rằng, cô không bị ảnh hưởng bởi loại hóa chất độc hại trên.

Chánh thanh tra cảnh sát bang Selangor Abdul Samah Mat cho biết, cảnh sát đang tiến hành khám xét một căn hộ tại Kuala Lumpur nơi được cho là có những người Triều Tiên có liên quan đến vụ ám sát người được cho là Kim Jong-nam trú ẩn trước khi lẩn trốn khỏi Malaysia.

Cũng theo lời ông Mat, hiện vẫn còn một người trong số này được cho là vẫn còn ở lại Malaysia là Hyon Kwang Song- quan chức cao cấp Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao./.