Sau thất bại ở tứ kết giải Việt Nam F7 Futures, Hoàng Nam tham dự giải Việt Nam F8 Futures với quyết tâm có được kết quả tốt hơn để có thể tăng thứ hạng trên BXH của ATP.

Với vị trí 634 thế giới, Hoàng Nam được xếp làm hạt giống số 4 tại giải Việt Nam F8 Futures, ngay sau các tay vợt Evan King (Mỹ - hạt giống số 1), Laurent Rochette (Pháp - hạt giống số 2) và Kim Young Seok (Hàn Quốc - hạt giống số 3).

ly hoang nam la hat giong so 4 giai viet nam f8 futures
Hoàng Nam sẽ chỉ chuyên tâm đánh đơn tại Việt Nam F8 Futures. (Ảnh: Becamex Tennis).

Tại vòng 1, Hoàng Nam sẽ chạm trán đối thủ đang xếp hạng 2005 thế giới Kelsey Stevenson. Ở lần gặp nhau trước đây với đối thủ này, Hoàng Nam từng thắng 6-3 3-6 6-3 ở vòng 2 giải Indonesia F1 Futures năm 2015.

Dù vậy, đây được dự báo sẽ là trận đấu không hề dễ chơi với Hoàng Nam khi Stevenson vừa lọt vào đến bán kết Việt Nam F7 Futures tuần trước.

Tại giải Việt Nam F8 Futures lần này, Hoàng Nam sẽ không thi đấu nội dung đánh đôi do Hoàng Thiên không tham dự.

Ngoài Hoàng Nam, một số tay vợt Việt Nam khác dự Việt Nam F8 Futures là Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương, Vũ Artem, Trần Văn Hòa và Huỳnh Minh Hưng./.