luong than nhap khau cua trung quoc giam manh

Thống kê cho thấy trong tuần tính đến ngày 21/4, lượng than nhập khẩu theo đường biển của Trung Quốc đã rơi xuống 3,45 triệu tấn, giảm khoảng 30% so với mức trung bình hàng tuần 4,92 triệu tấn được ghi nhận từ ngày 1/1-15/4/2018 và cũng thấp hơn lượng than nhập khẩu theo đường biển trung bình hàng tuần (4,45 triệu tấn) trong năm 2017.

Theo các biện pháp được công bố ngày 16/4, Bắc Kinh đã cấm bốc dỡ than tại một số cảng và thắt chặt các quy định về hải quan. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng có khả năng nhu cầu tiêu thụ giảm cũng là một trong những nhân tố khiến lượng than nhập khẩu theo đường biển trong tuần trước sụt giảm.

Những bước đi nhằm kiểm soát nhập khẩu than của Trung Quốc được đánh giá là một phần trong nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất và giá than nội địa. Tại sàn giao dịch Trịnh Châu (Trung Quốc), giá than nhiệt lượng cao tại các giao dịch kỳ hạn đã tăng 9,8% trong tuần trước và phiên 20/4 giá mặt hàng này đã vọt lên 588,2 NDT (93,51 USD)/tấn, mức cao nhất trong ba tuần.

Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NSB) cho biết sản lượng than của nước này đạt 290 triệu tấn trong tháng 3/2018, là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017. Sản lượng khai thác than trong ba tháng đầu năm 2018 tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 804,5 triệu tấn.