Lực lượng Công an đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Do làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng từ đó đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các hành vi lôi kéo, kích động người dân, khiếu kiện, tham gia các tổ chức bất hợp pháp, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, học sinh, sinh viên, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự. Trong năm, đã triển khai kế hoạch đấu tranh với một số đối tượng cực đoan, chống đối chính trị; đặc biệt là xác lập chuyên án B217 đấu tranh, bắt giữ 1 đối tượng có hoạt động Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

luc luong cong an tinh thai nguyen dam bao tot an ninh trat tu gop phan phat trien kinh te xa hoi o dia phuong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Hưng trú tại xã Phúc Tân, T.X Phổ Yên là thủ phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 7/11/2017 tại phường Ba Hàng, T.X Phổ Yên. Ảnh: Thanh Hải

Lực lượng Cảnh sát đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm hình sự hoạt động mang tính ổ nhóm, các loại tội phạm gây bức xúc trong nhân dân, tội phạm ở các khu công nghiệp. Trong năm 2017, Công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá trên 1.000 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 86,8 %. Xác lập 110 chuyên án, phát hiện, bắt giữ 09 ổ nhóm, 31 đối tượng gây ra các vụ “cướp giật tài sản”, “trộm cắp tài sản”, “huỷ hoại tài sản”, “cưỡng đoạt tài sản” và “bắt giữ người trái pháp luật”. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 133 đối tượng truy nã. Điển hình: Xác lập đấu tranh chuyên án 117G, sau 19 ngày khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án “Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm” xảy ra tại phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công. Đấu tranh, bắt giữ nhóm 4 đối tượng mua bán trái phép vận liệu nổ tại huyện Đồng Hỷ, thu giữ 54 kg thuốc nổ, 100 kíp nổ, 50m dây cháy chậm...Phát hiện bắt giữ 488 vụ, 572 đối tượng phạm các tội về ma tuý; thu giữ hơn 44kg hêrôin, 11kg ma túy tổng hợp. Điển hình: Đấu tranh với chuyên án 128-T, bắt 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý; thu giữ 10 bánh herôin, 3.955 viên ma tuý tổng hợp. Đấu tranh với chuyên án 517K, bắt 1 đối tượng, thu giữ 26 bánh herôin, 19 viên ma tuý tổng hợp, đấu tranh mở rộng bắt thêm 2 đối tượng bước đầu khai nhận trước đó đã mua bán chót lọt khoảng 70 bánh herôin...

Tích cực vận động quần chúng nhân dân giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, thu hồi 10 súng quân dụng, 233 khẩu súng tự chế, 3 súng thể thao, 36 viên đạn quân dụng, 11 vũ khí thô sơ. Đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm như sử dụng rượu, bia khi lái xe, đi quá tốc độ, không đúng làn đường, phần đường. Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, lập biên bản hơn 41.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 7.000 phương tiện giao thông các loại; tước giấy phép lái xe có thời hạn hơn 4.000 trường hợp, qua đó, góp phần làm giảm tai nạn giao trên địa bàn.

luc luong cong an tinh thai nguyen dam bao tot an ninh trat tu gop phan phat trien kinh te xa hoi o dia phuong

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen và thưởng 100 triệu đồng cho Phòng PC47 đã có thành tích phá Chuyên án 517-K, bắt 3 đối tượng, thu giữ 26 bánh hêrôin ngày 06/6/2017. Ảnh: Thanh Hải.

Năm 2017, với khẩu hiệu hành động “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và sức chiến đấu, vì nhân dân phục vụ”. Công an tỉnh đã triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, được cụ thể hoá bằng 4 đợt thi đua, gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua khác, từ đó đã khích lệ, động viên cán bộ, chiến sỹ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân cảm ơn, động viên, khen ngợi. Năm 2017, đã có 205 lượt tập thể, 410 lượt cá nhân thuộc lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên được các cấp khen thưởng, trong đó: Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 7 cá nhân; 11 lượt tập thể, 9 lượt cá nhân Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen... Với sự quyết tâm, tích cực của cán bộ, chiến sỹ Công an Thái Nguyên, tình hình an ninh, trật tự được ổn định, giữ vững, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.