Lợi dụng mối quan hệ quen biết và là trình dược viên của các công ty dược khoa tại Hà Nội, Lê Thị Thúy Hường (29 tuổi, trú tại khu 6, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), chủ của cửa hiệu thuốc tân dược ở thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đã huy động vốn, không có khả năng chi trả.

Tính đến ngày 13/2, Công an tỉnh Phú Thọ xác định số tiền Hường chiếm đoạt lên tới hơn 30 tỷ đồng.

lua gop von nu trinh duoc vien chiem doat hon 30 ty dong

Đối tượng Hường

Theo đó, Từ khoảng tháng 9/2015 đến ngày 14/10/2016, chị Phan Thị Vui (34 tuổi, trú tại thị trấn Phong Châu) đã chuyển khoản cho Hường vay 13 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh. Hường thỏa thuận trả lãi suất cho Vui từ 10-40%/tuần. Thời gian đầu, Hường trả lãi suất cho Vui đầy đủ. Đến khoảng tháng 10/2016, đối tượng mất khả năng chi trả gốc và lãi, đã chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng.

Cũng bằng thủ đoạn như trên, từ tháng 12/2015 đến ngày 21/10/2016, Hường đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Hương (trú tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Yên Bái) số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của Hường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Hường còn lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều cá nhân khác trên địa bàn toàn quốc với số lượng lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai là bị hại của vụ án đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ giải quyết theo thẩm quyền, hoặc liên lạc với số điện thoại 02103857829./.