tin nhap 20160909142738

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Tư lệnh Quân khu 1 gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba lên Quân kỳ Quyết thắng và trao chứng nhận cho Lữ đoàn Thông tin 601.

Trải qua 40 năm xây dựng, phục vụ chiến đấu và chiến đấu, Lữ đoàn Thông tin 601 đã từng bước trưởng thành về mọi mặt, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc và các nhiệm vụ được giao; xây dựng truyền thống vẻ vang “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân khu 1 tặng thưởng 6 Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba; nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm Ngày truyền thống 40 năm, Lữ đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Chính ủy Quân khu đánh giá cao những thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 601 đã đạt được qua các thời kỳ và nhấn mạnh: Thời gian tới, lãnh đạo chỉ huy đơn vị cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XIV... tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng các tổ chức đơn vị vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, chú trọng bảo đảm tốt thông tin cho các cuộc diễn tập các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của các ngành; tiếp tục củng cố giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân, cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương làm tốt công tác xây dựng địa bàn, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng đơn vị, địa bàn trong sạch, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc...