5 năm qua, Phong trào thi đua Quyết thắng ở Lữ đoàn 229 đã được quán triệt triển khai thực hiện một cách toàn diện, phát triển sâu rộng trong mọi hoạt động của Lữ đoàn và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 274-NQ/ĐUBC của Đảng ủy Binh chủng Công binh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; triển khai đồng bộ công tác huấn luyện chiến đấu, theo hướng cơ bản, thiết thực, vững chắc, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, phù hợp với trang bị hiện có. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đạt 100% theo kế hoạch; hằng năm đều đạt đơn vị huấn luyện giỏi và nhận Cờ huấn luyện giỏi của Binh chủng; huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện lực lượng DBĐV chất lượng năm sau cao hơn năm trước.

Lữ đoàn tham gia các hội thi, hội thao do Binh chủng tổ chức đều đạt giải cao như: Năm 2012, tham gia Hội thi Cán bộ huấn luyện điều lệnh và bắn súng quân dụng đạt giải Ba toàn đoàn; tham gia hội thi cán bộ thông tin giỏi đạt giải Nhất. Năm 2013, tham gia Hội thi Lữ đoàn trưởng, Chính ủy và Chủ nhiệm cơ quan đạt giải Nhất toàn đoàn. Năm 2014, tham gia Hội thi Cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi đạt giải Nhì toàn đoàn. Năm 2015, tham gia Hội thao TDTT đạt giải Nhì. Năm 2016, Hội thao Công binh toàn quân đạt giải Nhất; Hội thi Lữ trưởng, Chính ủy giỏi đạt giải Nhì. Năm 2017, Hội thi phương pháp huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên ngành Công binh đạt giải Nhì, Hội thao TDTT đạt giải Nhất. Đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường dưới 0,3%; đơn vị đủ điều kiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ khi có tình huống.

lu doan 229 binh chung cong binh to chuc dai hoi thi dua quyet thang giai doan 2012 2017

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 229 huấn luyện rà phá bom mìn trong chiến đấu.

Trong giai đoạn mới, Lữ đoàn 229 tiếp tục xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng công trình chiến đấu, rà phá bom mìn, vật nổ; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Trong đó, tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện sát thực tế chiến đấu và chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đối tượng, địa bàn tác chiến, điều kiện chiến tranh vũ khí công nghệ cao và phù hợp với tổ chức biên chế và trang bị của đơn vị./.