Công an Hà Tĩnh vừa bắt Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi), Nguyễn Văn Bé (39 tuổi), Trần Đình Hoàn (57 tuổi, cùng trú Nghệ An) để điều tra tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo điều 251 Bộ luật Hình sự 2015.

lo ma tuy 3 ty dong cho giao trong khach san
Tang vật được thu giữ.

Khoảng 1h30 ngày 19/9, từ nguồn tin trinh sát, lực lượng liên ngành gồm Công an, Biên phòng, Hải quan Hà Tĩnh ập vào một khách sạn ở xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) bắt quả tang Hùng, Bé và Hoàn đang chờ đối tác để giao dịch ma túy.

Nhà chức trách thu tại hiện trường 90 gói nylon nhỏ, mỗi gói đựng 200 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), tổng cộng 18.000 viên. Lô ma túy được ước tính có giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

Ba nghi can khai ma túy được mua từ Nghệ An, đem vào Hà Tĩnh để giao cho các đối tác đặt hàng từ trước./.