Đêm chung khảo khu vực phía Nam diễn ra tại TP. Quy Nhơn, Bình Định đã thực sự mang lại cho người xem sự mãn nhãn cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Sân khấu được đạo diễn Hoàng Nhật Nam biến tấu thành một khu vườn có nhiều sắc màu lung linh của nhiều loại hoa.

lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
Màn đồng diễn áo bà ba và nón lá của 30 người đẹp chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018.

Mở màn cho đêm chung khảo, ba nữ ca sĩ: Như Huỳnh, Cao Công Nghĩa, Jang Mi cùng hòa giọng ca khúc “Lý cây bông” được giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh hòa âm phối khí theo phong cách hiện đại. Đây là lần đầu cả 3 người đẹp kết hợp cùng nhau. Điểm nhấn trong ca khúc là đoạn vè đồng dao được sáng tác riêng cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do các bé thiếu nhi biểu diễn.

30 người đẹp xuất hiện trên sân khấu bằng tiết mục đồng diễn áo bà ba và nón lá. Tiết mục đã gây ấn tượng sâu sắc và dẫn dắt người xem đi vào phần trình diễn áo dài, áo tắm và dạ hội.

lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
Ca sĩ Lam Trường biểu diễn ca khúc "Gót hồng" trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2018.

Trong phần trình diễn áo dài, 30 người đẹp lần lượt phô diễn những nét duyên dáng và dịu dàng của người phụ nữ Việt với áo dài họa tiết hoa thiên điểu – một loài hoa có sức sống mãnh liệt tựa như sức sống căng tràn của người con gái Việt Nam.

Với phần thi áo dài, ca sĩ Lam Trường đã một lần nữa làm thăng hoa ca khúc “Gót hồng” trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam sau 20 năm. Năm 1998, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ghi dấu ấn với khán giả tại TP.HCM không chỉ bằng nét đẹp hiện đại của Hoa hậu Ngọc Khánh mà từ đó ca khúc “Gót hồng” do Lam Trường thể hiện còn được định danh là “ca khúc của hoa hậu”. Phần trình diễn của Lam Trường kết hợp với phần thi áo dài của 30 thí sinh đã thực sự mang đến một không gian “sắc hương xô nghiêng dòng đời”.

lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
Chi Pu hát cho 30 người đẹp trình diễn bikini.

Phần trình diễn bikini được dàn dựng như một “vũ hội” khi kết hợp cùng ca khúc “Đóa hoa hồng” do Chi Pu thể hiện.

Sau phần trình diễn bikini, các thí sinh tiếp tục bước vào phần thi dạ hội. Ở phần thi áo dài và bikini, các thí sinh đều sử dụng trang phục của BTC, riêng phần thi dạ hội các thí sinh sẽ thể hiện “gu” thẩm mỹ của mình thông qua việc tự lựa chọn trang phục cho phần trình diễn lộng lẫy nhất đêm thi.

lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
Ca sĩ Mỹ Linh.

Dàn thí sinh thực sự tỏa sáng với những bộ cánh rực rỡ khoe trọn vóc dáng ngọc ngà. Màn trình diễn dạ hội với ca khúc “Cám ơn một đóa xuân ngời” và “Hương ngọc lan” do ca sỹ Mỹ Linh trình bày đã nâng cảm xúc của phần thi cuối chạm đến sự thăng hoa ngọt ngào.

Đây cũng là lần trở lại của ca sỹ Mỹ Linh với Hoa hậu Việt Nam bởi cũng chính hai ca khúc này, 4 năm trước Mỹ Linh đã trình diễn tại Hoa hậu Việt Nam 2014.

Phần trình diễn dạ hội với sự kết hợp với nhóm nhạc MTV trong ca khúc mash-up “Sóng tình –Yêu đời - Hương thơm diệu kì" đã khép lại phần trình diễn của đêm chung khảo để bước vào phần công bố những cô gái xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc.

lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
Các người đẹp khoe nét duyên dáng trong tà áo dài.

Sau phần hội ý chấm điểm nhiều cân nhắc của Ban giám khảo, danh sách 19 cô gái tiếp theo đã bước vào đêm chung kết toàn quốc đã lộ diện.

Danh sách 19 thí sinh phía Nam dự Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018:

1. Lê Hoàng Bảo Trân, SBD 322, sinh năm 1999, TP. HCM

2. Nguyễn Thúc Thùy Tiên, SBD 068, sinh năm 1998, TP. HCM

3. Vũ Hoàng Thảo Quyên, SBD 400, sinh năm 1997, Lâm Đồng.

4. Phạm Thị Thu Hà, SBD 182, sinh năm 1997, TP. HCM.

5. Lê Đoàn Hạ My, SBD 499, sinh năm 1999, Long An.

6. Đinh Thị Triều Tiên, SBD 535, sinh năm 1998, Phú Yên.

7. Nguyễn Thị Hồng Tuyết, SBD 052, sinh năm 1994, TP. HCM

8. Dương Huyền Chân, SBD 267, sinh năm 1999, Cà Mau.

9. Trương Thị Thanh Bình, SBD 005, sinh năm 1997, Tiền Giang.

10. Nguyễn Thị Nhật Minh, SBD 151, sinh năm 1999, TP. HCM

11. Trịnh Thanh Châm, SBD 045, sinh năm 1998, Nam Định.

12. Hà Lương Bảo Hằng, SBD 216, sinh năm 1997 Đắk Lắk

8. Dương Huyền Chân, SBD 267, sinh năm 1999, Cà Mau.

9. Trương Thị Thanh Bình, SBD 005, sinh năm 1997, Tiền Giang.

10. Nguyễn Thị Nhật Minh, SBD 151, sinh năm 1999, TP. HCM

11. Trịnh Thanh Châm, SBD 045, sinh năm 1998, Nam Định.

12. Hà Lương Bảo Hằng, SBD 216, sinh năm 1997 Đắk Lắk

13. Phan Thị Diễm Trinh, SBD 305, sinh năm 1999, An Giang.

14. Lâm Thị Bích Tuyền, SBD 171, sinh năm 1999, An Giang.

15. Huỳnh Phạm Thủy Tiên, SBD 031, sinh năm 1998, TP. HCM

16. Lê Thị Hà Thu Chiêu, SBD 116, sinh năm 1998, Bình Định

17. Lê Thị Mỹ Duyên, SBD 382, sinh năm 1998, TP. HCM.

18. Vũ Hoàng Thảo Vy, SBD 121, sinh năm 1996, Đồng Nai.

19. Nguyễn Thị Thúy An, SBD 457, sinh năm 1997, Kiên Giang.

Sau đêm chung khảo phía Nam, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 được vào Chung kết sẽ bắt tay ngay vào triển khai các dự án nhân ái giúp đỡ cộng đồng, trong đó có dự án giúp đỡ bà con vùng khó khăn thực hiện tại Bình Định.

Một số hình ảnh trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2018:

lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018
lo dien 19 nhan sac dau tien buoc vao chung ket hoa hau viet nam 2018