Mới đây nhất là vào sáng ngày 7/5, tại xã Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà), BĐBP Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp với Công an huyện Lộc Hà tiến hành kiểm tra hành chính một phụ nữ điều khiển xe máy BKS 53 X1- 1447, trên xe chở 5 bao tải có biểu hiện nghi vấn.

lien tiep bat giu hang tan thuc pham ban sap duoc dua di tieu thu 31280
lien tiep bat giu hang tan thuc pham ban sap duoc dua di tieu thu 31280

Số thực phẩm gồm mỡ, nội tạng động vật bốc mùi hôi thối bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện bắt giữ tại xã Thạch Mỹ sáng ngày 7/5

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong các bao tải đựng mỡ, nội tạng động vật đang bốc mùi hôi thối, có trọng lực lượng gần 200 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.

Người phụ nữ khai nhận tên là Mai Thị Chương (trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà), chở thuê số thực phẩm trên từ TP. Hà Tĩnh về Hồng Lộc, huyện Lộc Hà cho một người khác.

Lực lượng chức năng hđang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát hiện và tạm giữ hơn 2 tấn thực phẩm bẩn gồm: Nội tạng, xương bò… đã hết hạn sử dụng tại hợp tác xã chăn nuôi Hà Hương, do ông Lê Đình Hà (SN 1972, trú tại khối phố Văn Thịnh, phường Văn Yên, TP.Hà Tĩnh) làm chủ.

Ngay sau đó, toàn bộ số hàng trên đã được đưa đi tiêu hủy, chủ cơ sở chịu mức phạt 50 triệu đồng.

Sau đó 2 ngày, Đoàn kiểm tra Liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH thực phẩm Trần Phát có địa chỉ tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh phát hiện trong kho đông lạnh của Công ty có chứa một lượng lớn thực phẩm “ngoại” đã quá hạn sử dụng.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã phát hiện trong kho đông lạnh của Công ty có 15 hộp giấy chứa 250kg Cá trứng xuất xứ từ Cộng hòa Liên bang Nga đã hết hạn sử dụng ngày 11/3/2017. Đoàn đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương tiến hành tiêu hủy số cá trứng quá hạn nói trên theo đúng quy định.

Việc trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ hàng tấn thực phẩm bẩn sắp được đưa đi tiêu thụ thực sự đã gây lo lắng, hoang mang cho người tiêu dùng.