Phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở New York, ông Guterres nói rằng quan điểm của ông rất rõ ràng rằng giữ lại Hiệp ước INF là việc rất quan trọng. Theo ông, việc tiếp tục thực hiện Hiệp ước START mới cũng quan trọng không kém.

lien hop quoc keu goi my nga giu lai inf
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (phải, phía trước) trong bài phát biểu chuyển tải thông điệp năm mới tại New York, Mỹ ngày 16/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Hồi đầu tuần này, các quan chức Mỹ và Nga đã đối thoại ở Geneva nhưng không giải quyết được những bất đồng xung quanh INF - hiệp ước mà Washington sẽ rút khỏi vào đầu tháng 2 năm nay. Hôm thứ Tư, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nói với báo giới là phía Mỹ thậm chí không muốn nghe đề xuất của phía Nga.

Hiệp ước INF được Mỹ và Nga ký năm 1987 nhằm phá hủy các tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất và tên lửa hành trình có tầm bắn từ 500 - 5.500 km. Hồi tháng 10/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi INF trước cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước này./.