Với chủ đề “Khúc hát từ những miền quê”, trong hai ngày 14 và 15/6, gần 70 diễn viên không chuyên là những PV, BTV, PTV… đến từ 10 Đài PT – TH khu vực Đông Bắc đã mang đến LH gần 30 tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc mang đậm chất vùng miền.

Mặc dù đây là lần đầu tiên tổ chức nhưng Liên hoan đã đạt được sự thành công không chỉ về yếu tố nghệ thuật mà còn là dịp để góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc vùng Việt Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho Đài Phát thanh – Truyền hình Lạng Sơn với tiết mục “Cằm slắng vằn xuân (Lời dặn ngày xuân)”; 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải khuyến khích.

Theo kế hoạch Liên hoan “Tiếng ca Người Việt Bắc” sẽ diễn ra 2 năm một lần tại Thái Nguyên.

10 tiết mục dự thi tại đêm chung kết liên hoan ca múa nhạc "Tiếng ca Người Việt Bắc":

Tiết mục "Cằm slắng vằn xuân" của Đài PT - TH Lạng Sơn
Đồng chí Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trao giải Nhất cho
Tiết mục "Cằm slắng vằn xuân" của Đài PT - TH Lạng Sơn
Tiết mục "Ở rừng nhớ anh" - Đài PT - TH Hà Giang đạt giải Nhì
Tiết mục "Trăng soi đường Bác" - Đài PT - TH Cao Bằng đạt giải Ba

Tiết mục "Đường bốn mùa xuân" của Đài PT - TH Quảng Ninh đạt giải Ba

Tiết mục "Lời ru" - Đài PT - TH Vĩnh Phúc đạt giải Ba
Tiết mục Trai gái đất Mường - Đài PT - TH Hòa Bình đạt giải Khuyến khích
Tiết mục "Giá hai", dân ca Nùng của Đài PT - TH Thái Nguyên đạt giải Khuyến khích

Tiết mục "Hẹn hò" - Đài PT - TH Bắc Kạn đạt giải Khuyến khích
Tiết mục "Ngồi tựa song đào" của Đài PT - TH Bắc Giang đạt giải Khuyến khích
Tiết mục "Giã bạn đêm trăng" của Đài PT - TH Bắc Ninh đạt giải Khuyến khích

Lăng Khoa