Chiều 2/4, Liên hoan ca, múa, nhạc Khmer Nam bộ lần thứ I – năm 2019 khai mạc tại phim trường của Đài PTTH Sóc Trăng. Chương trình do Đài PTTH Sóc Trăng phối hợp với Ban Truyền hình tiếng dân tộc VTV5 – Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

lien hoan ca mua nhac khmer nam bo lan thu i nam 2019
Tiết mục múa Rô - băm của đồng bào Khmer

Liên hoan là hoạt động nhằm cụ thể hóa chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới. Đồng thời phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ, kỷ niệm ngày thống nhất đất nước và chào đón tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây của đồng bào Khmer. Riêng với các nghệ nhân, diễn viên không chuyên, các hạt nhân văn hóa, văn nghệ quần chúng, học sinh, sinh viên là người dân tộc Khmer thì đây là dịp để thể hiện tình yêu nghệ thuật truyền thống văn hóa của dân tộc mình.

lien hoan ca mua nhac khmer nam bo lan thu i nam 2019
Các thí sinh tham gia liên hoan

Liên hoan sẽ diễn ra từ nay đến ngày 5/4, theo đó sẽ có 125 tiết mục với trên 300 lượt thí sinh của các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang tham gia thi diễn. Các thí sinh sẽ thi diễn các tiết mục ca, múa, nhạc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước, con người, tình yêu đôi lứa, yêu lao động và truyền thống xây dựng đất nước.

Ông Nguyễn Văn Bốn, Giám đốc Đài PTTH Sóc Trăng cho biết: "Đối với liên hoan ca múa nhạc Khmer, chúng tôi muốn tạo một sân chơi cho bà con Khmer ở trong khu vực. Trước đây, bà con chỉ chơi trong phum, sóc thôi, thì giờ đây chúng ta sẽ tạo một sân chơi để bà con tập luyện tham gia. Các thí sinh cũng là hạt nhân văn hóa góp phần bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân tộc"./.