Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Liban Raya El-Hassan ngày 15/12 đã ra lệnh cho các cơ quan thực thi pháp luật nước này mở cuộc điều tra "nhanh chóng và minh bạch" sau khi hàng chục người bị thương trong các vụ biểu tình nổ ra ở thủ đô Beirut.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, bà El-Hassan cho biết bà đã yêu cầu Lực lượng an ninh nội địa tiến hành điều tra nhằm xác định những kẻ phải chịu trách nhiệm cho các vụ đụng độ bạo lực kể từ khi làn sóng biểu tình chống chính phủ nổ ra từ hôm 17/10.

Bà bộ trưởng cũng cảnh báo những "kẻ xâm nhập" tìm cách sử dụng các cuộc biểu tình nhằm kích động bạo lực.

Người biểu tình tụ tập tại trung tâm Beirut vào ngày 14/12 đã tỏ ra tức giận khi các đảng phái chính trị không thể nhất trí thành lập chính phủ mới nhằm giải quyết tình trạng kinh tế khó khăn của đất nước.

Cảnh sát đã sử dụng đạn cao su và hơi cay khi người biểu tình tìm cách vượt qua hàng rào thép chặn lối vào trụ sở Quốc hội và Chính phủ.

Làn sóng biểu tình chống chính phủ quy mô lớn đã nổ ra tại Liban kể từ cuối tháng 10 và buộc Thủ tướng Sa’á al-Hariri phải từ chức./.