Mặc dù là huyện thuần nông, lại phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố môi trường biển và các đợt mưa lũ lịch sử vào cuối năm 2016, còn nhiều khó khăn nhưng phong trào xây dựng NTM đã và đang được huyện tập trung triển khai quyết liệt. Bước vào năm 2017, huyện tiếp tục chọn 3 xã gồm Xuân Thủy, Sơn Thủy và Cam Thủy để hỗ trợ xây dựng đạt chuẩn.

Ngay từ đầu năm, Lệ Thủy đã đề ra kế hoạch huy động mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng cho các xã nói trên hoàn thiện một số tiêu chí chưa đạt như giao thông, thủy lợi, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa – thể thao, trường học …

Cụ thể, đầu tư nâng cấp, nhựa hóa 7,5 km đường liên xã, bê tông hóa 38,5 đường liên thôn và ngõ xóm, cứng hóa 12 km đường giao thông nội đồng; xây dựng mới 9 kênh mương bê tông; 2 công trình trường học; 1 nhà văn hóa xã và 8 nhà văn hóa thôn; 3 sân vận động cấp xã đạt chuẩn và 1 công trình nước sạch.

le thuy phan dau them 3 xa dat chuan

Nhà văn hóa xã NTM Liên Thủy được đầu tư xây dựng trên 12 tỷ đồng...

Dự kiến tổng mức đầu tư của các công trình kể trên là 52 tỷ 528 triệu đồng; trong đó, vốn từ ngân sách trung ương và tỉnh hỗ trợ 30,6 tỷ đồng chiếm hơn 58,25%, ngân sách huyện 3 tỷ chiếm hơn 5,71%, ngân sách xã 6 tỷ 228 triệu chiếm 11,86%, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 7 tỷ chiếm 12,33% và huy động từ sự tự nguyện đóng góp của người dân là 5 tỷ 700 triệu đồng chiếm 10,86%...

Ngoài ra, huyện Lệ Thủy còn chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2017 tập trung hạ tỷ lệ hộ nghêo theo chuẩn mới dưới mức 5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30,5 triệu đồng/năm.