le khai phap an cu kiet ha phat lich 2564

Trong thời gian 3 tháng, tăng ni được tu học về giáo lý Phật học căn bản thông qua 3 môn học Kinh - Luật - Luận và những nội dung căn bản mang tính thời sự, chính sách pháp luật hiện hành cùng một số chuyên đề trong sự nghiệp hành chính chủ đạo của tôn giáo.

Phát biểu tại lễ khai pháp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để các chức sắc, tín đồ hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật. Theo đó, các tổ chức Giáo Hội Phật giáo trên địa bàn tỉnh đã và đang được củng cố, hoàn thiện; nhiều cơ sở thờ tự tôn giáo được sửa chữa, xây dựng mới, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của đồng bào có đạo. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2020, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã chung sức, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp tích cực đảm bảo sự phát triển ổn định trên địa bàn. Đồng chí mong muốn, các tăng, ni, phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, gắn bó với dân tộc, đoàn kết hòa hợp, góp phần chung sức cùng chính quyền, Ủy ban MTTQ, đoàn thể các cấp xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển./.