Tiếp tục các hoạt động trong Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam- Lào- Campuchia lần thứ nhất năm 2018, sáng nay (3/11), tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, các đại biểu đến từ 4 tỉnh: Attapư, Xê Kông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Rattanakiri, Vương quốc Campuchia và tỉnh Kon Tum, Việt Nam đã cùng chứng kiến Lễ chào cột mốc, tuần tra chung và trồng vườn cây hữu nghị tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới phân định lãnh thổ 3 nước.

le chao cot moc chung kien tuan tra chung viet nam lao campuchia
Thực hiện nghi lễ chào cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam- Lào- Campuchia

Dưới sự chứng kiến của hàng trăm đại biểu, ngay sau lễ chào cột mốc ngã ba biên giới phân định lãnh thổ 3 nước Việt Nam- Lào- Campuchia, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội Biên phòng Kon Tum cùng Đại đội 541, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Attapư, nước bạn Lào; Đồn công an bảo vệ biên giới Kontuynek, Công an tỉnh Rattanakiri, nước bạn Campuchia thực hiện Lễ xuất phát tuần tra chung bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền an ninh biên giới.

Hoạt động này là sáng kiến mới của lực lượng bảo vệ biên giới trong thực hiện các Hiệp ước, Hiệp định, các Thoả thuận hợp tác Biên phòng, Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam với các nước láng giềng.

le chao cot moc chung kien tuan tra chung viet nam lao campuchia
Hoạt động tuần tra chung của các lực lượng bảo vệ biên giới.

Đã nhiều lần tham gia hoạt động tuần tra chung, Đại úy Phay Sam Bat, Đội trưởng Đội tuần tra Đồn công an bảo vệ biên giới Kontuynek, Công an tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia, cho biết: “Công tác phối hợp tuần tra chung giữa ba lực lượng Việt Nam- Lào- Campuchia có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn trật tự an toàn trong khu vực. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị phát triển trong khu vực tam giác ba nước”.

le chao cot moc chung kien tuan tra chung viet nam lao campuchia
Đại biểu trồng cây xanh tại vườn cây hữu nghị

Để tạo cảnh quan môi trường, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, tại Lễ chào cột mốc và tuần tra chung, các đại biểu và lực lượng bảo vệ biên giới 4 tỉnh Attapư, Xê Kông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Rattanakiri, Vương quốc Campuchia và Kon Tum, Việt Nam đã cùng trồng vườn cây hữu nghị với trên 700 cây xanh quanh khu vực mốc ba biên./.