lanh dao tinh tham hoi dong vien cac gia dinh co nan nhan bi duoi nuoc
Đồng chí Đoàn Văn Tuấn , Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đứng ngoài cùng bên trái) trao tiền hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân tử vong do đuối nước

Vào khoảng 16 giờ ngày 2/5, nhóm 6 em học sinh lớp 12A5, trường THPT Điềm Thụy, huyện Phú Bình đến khu vực bến Thác Đạo, sông Cầu, thuộc địa phận xóm Soi 1, xã Nhã Lộng vui chơi, chụp ảnh. Do sảy chân nên các em bị ngã xuống sông. Thấy bạn bị nạn, em Nguyễn Văn Thao đã lao mình và cứu được 3 người bạn lên bờ, khi quay lại cứu Linh và Hương thì Thao bị kiệt sức và cả 3 em đều tử vong do đuối nước.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Đoàn Văn Tuấn và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các em: Nguyễn Thị Linh, xóm Xúm, xã Nhã Lộng; Nguyễn Thị Hương, xóm Trại, xã Nhã Lộng và Nguyễn Văn Thao, xóm Sau, xã Hà Châu (cả 3 em đều sinh năm 1999). Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chia buồn sâu sắc và động viên gia đình các em vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện Phú Bình và 2 xã Nhã Lộng, Hà Châu tiếp tục quan tâm giúp đỡ gia đình các nạn nhân trong quá trình tổ chức tang lễ.