Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Chùa Sơn Dược, xã Bình Thuận và Chùa Bắc Lãm, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ.

lanh dao tinh thai nguyen tang qua nhan dai le phat dan nam 2018 phat lich 2562
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ đã đến thăm, chúc mừng Chùa Sơn Dược, xã Bình Thuận và Chùa Bắc Lãm, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ. Ảnh: Bá Hoàng

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị giáo phẩm, tăng ni và toàn thể Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị.

Đồng chí tin tưởng rằng, chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội”; không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ phát động.

* Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng chùa Đán và chùa Hồng Long, Thành phố Thái Nguyên.

Tại các nơi đến thăm đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng quà và gửi lời chúc mừng tới các nhà sư trụ trì, các chức sắc, chức việc và đông đảo tăng ni, phật tử đón một mùa Phật đản bình an, ý nghĩa.

Biểu dương những kết quả đạt được của các tầng lớp tăng ni phật tử trong thời gian qua, đồng chí mong muốn các nhà sư, chức việc tiếp tục động viên tăng ni, phật tử chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.