Tại đây, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đơn vị chủ đầu tư đã báo cáo nhanh về tiến độ thực hiện Dự án. Theo đó, Dự án nằm trong “ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên” với quy mô 54ha. Trong đó, Đền Mục được làm trung tâm, điểm nhấn của Khu di tích với diện tích 44ha, có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, gồm 13 hạng mục chính: Nghi môn, Tháp chuông - Tháp trống, Đền Mẫu, Nhà khách… Hiện nay, Chủ đầu tư Dự án đang hoàn tất các quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm tài sản của người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án nhằm phục vụ cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

lanh dao tinh thai nguyen kie m tra cong tac tu bo ton tao khu di tich den tho ly nam de
Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tu bổ, tôn tạo Khu di tích Đền thờ Lý Nam Đế.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ý nghĩa, mục đích của Dự án; chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục hoàn thiện các bước đầu tư, bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch.

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên đã đến dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Đức vua Lý Nam Đế - vị Hoàng Đế đầu tiên của nước ta, thành lập nên nước Vạn Xuân, cùng các anh hùng có công với dân tộc tại Đền Mục và Chùa Hương Ấp thuộc khu di tích Lý Nam Đế.