lanh dao tinh kiem tra tien do du an cai tao chinh trang via he tp thai nguyen

Các tuyến phố được triển khai gồm: Tuyến đường Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Hùng Vương, Phan Đình Phùng và tuyến đường Nha Trang. Với mục tiêu cải tạo mỹ quan đô thị, hướng tới tiêu trí xây dựng đô thị thành phố xanh, sạch, đẹp. Theo đó, dự án tập trung thực hiện hạng mục như ngầm hóa hạ tầng hệ thống điện, viễn thông và các hệ thống nước ngầm, cải tạo và lát lại vỉa hè các tuyến phố. Qua kiểm tra thực tế, hầu hết các gói thầu đang được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo kỹ thuật, chất lượng. Tuy nhiên, do các nhà thầu đang khẩn trương thi công tại thời điểm này, nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của các hộ dân dọc các tuyến phố. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường giám sát kỹ thuật, đồng thời phải có giải pháp thi công tại các vị trí tồn tại song song các công trình đang được sử dụng. Đối với hệ thống cây xanh đô thị, đồng chí yêu cầu thành phố Thái Nguyên phối hợp với các ngành chức năng rà xoát các loại cây, vị trí trồng, kích thước cây và thực hiện theo quy định về cây xanh đô thị. Đối với các hạng mục đang thi công dang dở, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các nhà thầu trước mắt thực hiện thảm bê tông tại các điểm đã hoàn phần hạ tầng kỹ thuật ngầm. Các điểm chưa thể thảm bê tông, cần dọn vệ sinh, trả lại mặt bằng sạch vỉa hè xong trước ngày mùng 5/2, tức ngày 20 tháng Trạp để phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán an toàn, vui vẻ và tiếp tục thi công tiếp sau ngày 3/7, tức ngày 20 tháng Giêng./.