lanh dao tinh hua phan lao tham va lam viec tai tinh thai nguyen

Bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn đã thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên. Đồng chí nhấn mạnh, hai tỉnh Thái Nguyên - Hủa Phăn đã có sự hợp tác khăng khít trên nhiều lĩnh vực, trong đó, phải kể đến giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Lào nói chung, tỉnh Hủa Phăn nói riêng. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, tỉnh Hủa Phăn và Thái Nguyên sẽ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tăng cường duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam – Lào nói chung, Thái Nguyên với các địa phương của Lào nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Phăn Thong Phết Xay Xổm Phăn cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã dành thời gian đón tiếp đoàn.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh, đoàn công tác đã đi thăm quan thực địa một số mô hình phát triển nông nghiệp và Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản miền núi đóng trên địa bàn tỉnh để học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội./.