lanh dao hong kong buoc phai dung phat bieu vi su phan doi cua nghi sy
Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 16/10, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã buộc phải dừng bài phát biểu chính sách hàng năm của bà sau khi một số nghị sỹ cản trở phiên họp, gào thét và nhạo báng khi bà bắt đầu phát biểu.

Trong một nỗ lực nhằm khôi phục lòng tin trong chính quyền của bà sau hơn 4 tháng các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra, bà Lâm trình bày "Báo cáo Công tác" trước Hội đồng lập pháp Hong Kong.

Đây là bản báo cáo công tác thứ 3 trong nhiệm kỳ của bà.

Báo cáo lần này sẽ có hơn 200 biện pháp mới, tập trung chủ yếu vào vấn đề đất đai và nhà ở.Trong đó, Chính quyền đặc khu còn dự định tăng mức hỗ trợ phí giao thông công cộng lên đến hơn 30%, đề xuất đầu tư 2 tỷ HKD để lắp đặt thiết bị nạp điện cho xe ôtô tại các bãi đỗ xe chung cư tư nhân.

Trạm kiểm soát tại cửa khẩu Thâm Quyến được chuyển sang thông quan 24/24 giờ.../.

(Vietnam+)