Vào lúc 15h35’ ngày 11/7, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại quốc lộ 4B, thuộc tổ 1 khối 5 xã Hợp Thành - Cao Lộc - Lạng Sơn, Tổ công tác phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô mang biển số 12B1-001.71 chạy hướng Lạng Sơn - Quảng Ninh có biểu hiện vận chuyển hàng cấm.

lang son bat giu 2 xe o to van chuyen kiem dui cui va phao
Ô tô khách vận chuyển gần 300 thanh kiếm, dùi cui điện bị lực lượng chức năng bắt giữ

Tiến hành kiểm tra xe, do Nguyễn Văn Cung (SN 1972, trú tại xã Bách Thuận, Huyện Vũ Thư, Thái Bình) điều khiển, lực lượng chức năng thu giữ 135 thanh kiếm dài; 140 dùi cui điện không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

lang son bat giu 2 xe o to van chuyen kiem dui cui va phao
Đối tượng Nguyễn Văn Cung tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, lái xe Nguyễn Văn Cung khai nhận vận chuyển thuê số dùi cui điện và số kiếm trên cho một thanh niên không rõ tên tuổi tại Bến Bắc- Thành phố Lạng Sơn về đến Quảng Ninh.

Trước đó, vào sáng ngày 10/7, tại ngã tư Cao Lộc – tỉnh Lạng Sơn , đội Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Lạng Sơn phát hiện xe ô tô BKS 98A- 06130 do Nguyễn Văn Thành ( Sn 1990), trú tại xã Tân Thanh- huyện Văn Lãng- Lạng Sơn điều khiển đang chạy hướng Lạng Sơn- Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn.

lang son bat giu 2 xe o to van chuyen kiem dui cui va phao
Đối tượng Nguyễn Văn Thành và tang vật hơn 2 tạ pháo Trung Quốc

Tổ tuần tra yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà bỏ chạy. Đến đoạn đường thuộc phường Đông Kinh- TP Lạng Sơn tổ tuần tra chặn được xe và khống chế được đối tượng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 9 bao tải dứa bên trong chứa 18 hộp loại pháo hoa loại 36 quả/giàn. Mỗi bao tải nặng 26kg. Tổng trọng lượng là 234kg. Đối tượng Thành khai nhận mua số pháo trên từ Trung Quốc mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Hiện, các cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định./.