Ung thư tụy là bệnh ung thư phổ biến thứ 11 ở Anh, với khoảng 10.000 người có chẩn đoán mỗi năm.

Nhưng nó cũng là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm nhất - với 1/4 số bệnh nhân tử vong trong vòng một tháng sau khi có chẩn đoán.

Chỉ 1% còn sống sau mười năm, so với 78% đối với ung thư vú và 98% đối với ung thư tinh hoàn.

Một phần của vấn đề là bệnh gây ra rất ít triệu chứng ở giai đoạn đầu, do đó thường không được phát hiện cho đến khi ung thư đã quá muộn để điều trị.

Hiện chưa có xét nghiệm sàng lọc hoặc phát hiện sớm nào cho bệnh và 53% được chẩn đoán ở giai đoạn 4 của ung thư, khi bệnh đã lan ra khắp cơ thể.

lam the nao de phat hien som cac dau hieu ung thu tuy
Đại đa số các bác sĩ đa khoa thừa nhận rất khó phát hiện các dấu hiệu sớm của ung thư tụy.

Khảo sát 1.000 bác sĩ đa khoa Anh về ung thư tụy cho thấy chỉ 3% rất tự tin rằng họ có thể phát hiện các dấu hiệu ở bệnh nhân.

Các bác sĩ gọi căn bệnh này là “sói đội lốt cừu” vì các triệu chứng - đau lưng, vàng da và sụt cân - thường bị nhầm lẫn với khó tiêu, trào ngược axit hoặc căng cơ lưng.

Nếu các bác sĩ phát hiện được các dấu hiệu, họ có thể gửi bệnh nhân đi chụp CT hoặc MRI, từ đó có thể dẫn đến chẩn đoán và điều trị.

Nhưng điều này chỉ có tác dụng nếu các dấu hiệu được phát hiện kịp thời.

Chỉ 11% cho biết họ được trang bị để chẩn đoán ung thư tuyến tụy đủ sớm để có thể điều trị.

Ung thư tụy là gì?

Ung thư tụy là một trong những dạng bệnh chết người nhất và khoảng 95% những người mắc bệnh sẽ tử vong.

Joan Crawford, Patrick Swayze và Luciano Pavarotti là những người nổi tiếng đã qua đời vì ung thư tụy.

Đây là nguyên nhân phổ biến thứ sáu gây tử vong do ung thư ở Anh - khoảng 10.000 người có chẩn đoán ung thư tụy mỗi năm ở nước này, cùng với khoảng 55.000 người ở Mỹ.

Nguyên nhân

Bệnh gây ra bởi sự tăng trưởng bất thường và không kiểm soát được của các tế bào trong tuyến tụy - một tuyến lớn trong hệ tiêu hóa.

Những người có nguy cơ cao nhất?

Hầu hết các trường hợp (90%) là những người trên 55 tuổi.

Khoảng một nửa số ca mắc mới xảy ra ở những người từ 75 tuổi trở lên.

1/10 số trường hợp được cho là do di truyền.

Các nguyên nhân có thể khác bao gồm tuổi tác, hút thuốc lá và các tình trạng sức khỏe khác, bao gồm cả bệnh tiểu đường.

Tại sao bệnh lại gây chết người?

Hiện chưa có phương pháp sàng lọc ung thư tuyến tụy.

Ung thư tụy thường không biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu, khi bệnh dễ kiểm soát hơn.

Những người mắc bệnh có xu hướng bắt đầu phát triển các dấu hiệu nhận biết - vàng da và đau bụng - ở khoảng giai đoạn 3 hoặc 4, khi bệnh có khả năng đã lan sang các cơ quan khác.

Các biện pháp điều trị?

Phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất là cắt bỏ tuyến tụy.

Cách này phần lớn là không hiệu quả đối với những người bị ung thư đã lan sang các cơ quan khác.

Với những trường hợp đó, chăm sóc giảm nhẹ được khuyến nghị để giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân trong những ngày còn lại.