Ngày 10/8, Công an Tp. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan đưa đối tượng Chữ Hồng Sáu (40 tuổi, trú thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đến dựng lại hiện trường tại xã Tà Nùng (TP.Đà Lạt).

lam tac dung binh xit hoi cay chong tra luc luong kiem lam hinh 0

Đối tượng Hồng Sáu cùng cơ quan công an đến dựng lại hiện trường

Trước đó, ngày 9/8, ông Lê Văn Thanh - Tiểu khu trưởng TK 161 cho biết, các nhân viên Ban quản lý rừng Lâm Viên phát hiện một nhóm người dùng cưa máy xẻ gỗ trái phép tại khu rừng.

Ban quản lý rừng Lâm viên đã phối hợp Hạt kiểm lâm và cơ quan xã Tà Nùng khoảng 40 người chia nhau nhiều hướng mật phục để bắt.

Ngay lúc này, lực lượng phát hiện bắt quả tang Hồng Sáu đang chuyển gỗ lên bãi tập kết. Bị phát hiện, Hồng Sáu rút bình xịt hơi cay có sẵn trong người tấn công ông Hoàng Đình Lãm (Phó phòng kỹ thuật BQL rừng Lâm Viên), làm ông Lãm ngất xỉu.

lam tac dung binh xit hoi cay chong tra luc luong kiem lam hinh 1

Hồng Sáu tại hiện trường bãi gỗ tập kết

Lực lượng bảo vệ rừng đã bắt được Hồng Sáu và tang vật là 1 cưa máy, 3 xe gắn máy chở gỗ, bình xịt hơi cay.

Đồng thời, cơ quan đã thu giữ tại hiện trường khoảng chục cây cổ thụ bị đốn ngã nằm lăn lóc, một số gỗ hộp còn rỉ nhựa nằm xung quanh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định pháp luật./.

Theo Tây Sơn/VTC News