Ngày 6/8, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương, do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đến khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 29 Ban chấp hành trung ương đảng Khóa XI tại thành phố Cần Thơ “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

lam sao de nguoi dan dau tu cho con hoc co day du niem tin
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết 29 của Cần Thơ, nổi bật là quy mô mạng lưới trường lớp trên toàn thành phố cơ bản hoàn chỉnh, phủ kín địa bàn dân cư, cơ sở vật chất trường học ngày càng được củng cố theo hướng nâng cao chất lượng, đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng lớn của người dân địa phương.

Số trường đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các bậc học tăng theo từng năm (hiện đã trên 60%); Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, nhất là cấp bậc mầm non, tiểu học đạt tỷ lệ cao hơn bình quân chung cả nước; việc đổi mới chương trình, phương pháp dạy học 2 buổi 1 ngày được triển khai khá tốt, từng bước được mở rộng theo đúng tinh thần Nghị quyết…

Tuy nhiên, theo ông Võ Văn Thưởng, để thực hiện tốt hơn Nghị quyết 29 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI), trong thời gian tới, Cần Thơ cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ Đảng viên, sự hiểu biết của xã hội, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị; Duy trì tốt việc tổ chức thi và kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo nghiêm túc tại địa phương. Bên cạnh đó, quan tâm nhiều hơn vấn đề quy hoạch đào tạo và sử dụng lao động, nhất là các cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, vấn đề xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo rất quan trọng, làm sao để mỗi người dân người ta bỏ tiền đầu tư cho con đi học trong hệ thống có đầy đủ một niềm tin, được quyền tin tưởng rằng, sau này con cháu của họ trở thành những công dân có ích, trước hết lo cho được bản thân, lo cho được gia đình và đóng góp phần lo cho xã hội."

lam sao de nguoi dan dau tu cho con hoc co day du niem tin
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, tất cả các xã, phường và thị trấn trong thành phố đều đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non. Số người mới biết chữ tiếp tục học tập và không tái mù chữ chiếm 86,89%; 100% số cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn, 87,6% số cán bộ đạt trên chuẩn (tăng 4% so với 2013)./.