Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt cho biết, rau, củ, quả gửi bộ đội và nhân dân Trường Sa được sản xuất tại Đà Lạt, chủ yếu gồm các chủng loại như: Cải bắp, susu, củ dền, su hào, cà rốt, khoai lang… đã qua khâu tuyển chọn kỹ càng, tươi ngon, có thể vận chuyển xa và bảo quản trong thời gian dài. Ngoài số rau, củ, quả tiền mặt, các doanh nghiệp và cá nhân còn gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa nhiều món quà ý nghĩa cùng vật tư, trang thiết bị phục vụ nhu cầu thiết thực của quân và dân trên đảo như: Hoa, trái cây, hạt giống, nguyên vật liệu trồng rau xanh…

lam dong gui tang can bo chien si va nhan dan huyen dao truong sa hon 40 tan rau
Rau xanh Lâm Đồng được vận chuyển lên tàu để đến với quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Tại buổi lễ tiếp nhận, đồng chí Đại tá Phan Ngọc Quang, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đảo Trường Sa thay mặt quân và dân huyện đảo cảm ơn tình cảm sâu nặng và sự quan tâm chu đáo của người dân tỉnh Lâm Đồng và hứa sẽ chuyển những món quà đầy ý nghĩa trên tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa nhanh chóng, an toàn, đầy đủ.