la hien vo nhai vao mua thu hoach na
Nhiều năm trở lại đây, cây Na được coi là cây mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương; với sản lượng cao và chất lượng quả tốt.

Năm nay, sản lượng na của xã đạt 130 tạ/ha, sụt giảm hơn so với cùng kì do ảnh hưởng của thời tiết, tuy nhiên giá bán na năm nay cao hơn so với mọi năm với giá dao động từ 30 - 40 nghìn đồng/1 kg, có thời điểm lên đến 50 nghìn/1kg. Với giá như hiện tại, 1ha na cho thu nhập khoảng trên 300 triệu đồng.

Nhiều năm trở lại đây, cây Na được coi là cây mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương; với sản lượng cao và chất lượng quả tốt. Vì thế, Huyện Võ Nhai đang tiếp tục quan tâm những chính sách xây dựng thương hiệu, chủ động tìm kiếm thị trường để sản phẩm cây ăn quả của người dân được tiêu thụ ổn định. Từ đó phát huy hiệu quả thế mạnh của địa phương, hình thành được vùng sản xuất tập trung, góp phần xoá đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống người dân.