Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự gặp mặt có đồng chí: Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn 478. Hơn 10 năm trên đất Campuchia, cán bộ, chuyên gia Đoàn 478 đã tích cực, chủ động, phát huy năng lực, giúp Bộ Quốc phòng nước bạn hình thành đầy đủ các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, báo chí, phát thanh, các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ các cấp của bạn.

ky nie m 40 nam nga y tha nh la p doa n chuyen gia quan su 478
Các đại biểu và cựu chiến binh Đoàn 478 tại buổi gặp mặt

Bên cạnh đó, Đoàn 478 còn góp phần giúp bạn xây dựng các chủ trương, chính sách, ban hành hàng trăm chỉ thị, mệnh lệnh, thông tư, quyết định về kế hoạch tác chiến, chỉ huy cụ thể từng chiến dịch, từng trận đánh, kế hoạch phòng thủ quốc gia, đối ngoại quốc phòng của bạn, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân, góp phần phá tan âm mưu của bọn Pôn Pốt, thực hiện hòa hợp dân tộc, xây dựng đất nước Campuchia phồn vinh.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Liên, Phó trưởng ban Liên lạc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu chuyên gia quân sự Bộ Quốc phòng cho biết: “Trong giai đoạn 1978-1989, Đoàn 478 có hơn một nghìn cán bộ, chuyên gia quân sự giúp quân đội Campuchia. Hoàn thành nhiệm vụ, Đoàn 478 được Đảng, Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Đó là sự ghi công xứng đáng cho thành quả 10 năm chúng ta đã chịu đựng hy sinh, gian khổ, khó khăn, đem hết tài năng, trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm của mình ra giúp bạn. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ tại Campuchia với tinh thần quốc tế cao cả, khiêm tốn và trong sáng, đã đổ mồ hôi, công sức và máu xương, nỗ lực và bền bỉ góp phần giúp bạn thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh dân tộc, củng cố chính quyền, độc lập tự chủ, xây dựng lại đất nước”.