Kỳ lạ ga tàu điện hiện đại nằm giữa khu vực hoang vắng
Trạm Caojiawan là tuyến số 6 của ga tàu điện Trùng Khánh thuộc phía tây nam Trung Quốc. Trạm ga khai trương năm 2012, vận chuyển khoảng 630 triệu khách mỗi năm.
Lối cổng vào số 2 của trạm số 6 nằm chơi vơi giữa một bãi đất hoang |
Nhiều du khách thấy ngạc nhiên khi trạm ga được dựng giữa một khu đất hoang vắng, xung quanh mọc đầy cỏ dại và cây bụi. Cả trạm bao gồm 3 cổng vào. Tuy nhiên, đối lập với vẻ đìu hiu bên ngoài là cảnh tượng hiện đại với nhiều thiết bị công nghệ cao bên trong ga tàu.
Nhiều người ngạc nhiên khi thấy trạm tàu lại được xây dựng ở nơi còn hoang vắng đến vậy |
Những con đường dẫn tới trạm tàu điện còn khá nham nhở chưa được xây dựng quy hoạch |
Tuy cả trạm có 3 lối cổng vào, nhưng hành khách chỉ có thể đi bằng cổng số 1. Nhiều người dân thậm chí phải thuê xe để tới trạm ga vì đường đất gập ghềnh khó đi |
Nhìn từ bên ngoài, người ta có cảm giác như một trạm ga bị bỏ hoang |
Ngoài 3 lối cổng vào, nhà ga còn có một thang máy nằm chơ vơ ngoài trời. Xung quanh là cảnh đìu hiu của cỏ dại và cây bụi |
Cổng vào số 2 và số 3 thường xuyên bị khóa. Hành khách chỉ có thể vào bằng cổng số 1 |
Đối lập với cảnh tượng hoang vắng bên ngoài là một trạm tàu hiện đại với nhiều thiết bị công nghệ cao |
Bên trong khoang hành khách còn khá vắng người |