kip thoi dap tat dam chay tai cua hang xang dau
Lực lượng chức năng kịp thời dập tắt đám cháy

Vào khoảng thời gian trên, ngọn lửa đột nhiên bùng phát tại một trong ba bồn chứa xăng, dầu của cửa hàng. Phát hiện có cháy, nhân viên của cửa hàng và người dân đã sử dụng bình bột chữa cháy, cát để khống chế, dập tắt ngọn lửa và điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai lực lượng cùng 4 xe chữa cháy tới hiện trường, sử dụng bọt chữa cháy làm mát và ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại. Vụ cháy được khống chế kịp thời, không có ai thương vong; toàn bộ khu vực kinh doanh và hai bồn chứa xăng, dầu liền kề được bảo vệ an toàn. Hiện, nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được lực lượng chức năng điều tra, thống kê./.