kim ngach xuat khau cua singapore tang manh trong thang mot
Cảng hàng hóa Tanjong Pagar ở Singapore. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu điều chỉnh theo mùa, kim ngạch xuất khẩu của Singapore đã tăng 5%, đảo ngược mức suy giảm 2,4% của tháng trước đó.

Xuất khẩu hàng điện tử và phi điện tử đều có sự tăng trưởng khá, trong đó xuất khẩu hàng điện tử tăng 6,1% chủ yếu nhờ xuất khẩu vi mạch (IC) tăng 31,6%, các bộ phận của máy tính tăng 11% và đĩa tăng 2,9%.

Trong khi đó, xuất khẩu các mặt hàng phi điện tử cũng tăng 9,9%. Sự gia tăng được dẫn dắt bởi các mặt hàng như máy móc (104,7%), các sản phẩm hóa dầu (37,1%) và vàng trang sức (30,7%).

Nhìn chung, xuất khẩu của Singapore sang 10 thị trường hàng đầu của nước này đều đi lên, trừ Liên minh châu Âu (EU) và Malaysia (Ma-lai-xia). Xuất khẩu sang Trung Quốc - bạn hàng lớn nhất của Singapore, vẫn giữ nhịp độ tăng trưởng khá với mức tăng 36,9%; theo sau đó là Đài Loan (Trung Quốc) tăng 75,3% và Hàn Quốc tăng 51,5%.

Cũng theo IE, kim ngạch hàng tái xuất khẩu phi dầu mỏ của đảo quốc này trong tháng 1/2017 tăng 1,5%, nhờ tăng trưởng ở cả hai lĩnh vực hàng điện tử và phi điện tử.

IE dự báo tăng trưởng xuất khẩu cả năm 2017 của quốc gia sẽ dao dộng trong khoảng từ 0-2% và tổng giá trị giao thương ước tăng từ 4 - 6%.

Đây được coi là mức tăng trưởng khả quan bởi năm 2016 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ của Singapore đã giảm 2,8% sau khi tăng 1,5% trong năm 2015, cùng với kim ngạch hàng tái xuất khẩu phi dầu mỏ giảm 3,1%./.