Tổng thống Moon cam kết thuyết phục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa

"Tôi dự định có một cuộc thảo luận toàn diện và cởi mở với Kim Jong-un. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Kim tiến hành các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ trong bối cảnh ông ấy và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa", Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua phát biểu trong cuộc họp tại Nhà Xanh.

Tổng thống Moon cũng nhấn mạnh phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên không phải vấn đề Hàn Quốc có thể đơn phương giải quyết, đồng thời cho biết ưu tiên hàng đầu tại hội nghị thượng đỉnh là thảo luận những bước cụ thể nhằm tìm ra nền tảng chung giữa Triều Tiên và Mỹ.

Lãnh đạo Hàn - Triều di chuyển về nhà khách Paekhwawon

Sau lễ đón tiếp tại sân bay, lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc di chuyển về nhà khách Paekhwawon ở Chongho-dong, Bình Nhưỡng, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba. Moon Jae-in và Kim Jong-un đi trên hai chiếc xe khác nhau.

Biển người chào đón Tổng thống Hàn Quốc

kim jong un ra san bay don tong thong han quoc toi tham
Tổng thống Moon vẫy tay chào những người dân đón ông tại sân bay Sunnan. Ảnh: Arirang.

Hai lãnh đạo duyệt đội danh dự quân đội Triều Tiên

kim jong un ra san bay don tong thong han quoc toi tham
Lễ duyệt đội danh dự trong lễ đón Tổng thống Hàn Quốc tại sân bay Sunnan. Ảnh: Arirang.

Kim Jong-un đón Tổng thống Hàn Quốc tại sân bay

kim jong un ra san bay don tong thong han quoc toi tham
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đón vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại sân bay. Ảnh: Arirang.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju ra đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook tại sân bay quốc tế Sunnan ở thủ đô Bình Nhưỡng. Người dân Triều Tiên mang theo cờ, hoa cũng chào đón Tổng thống Hàn Quốc tại sân bay.

Lãnh đạo Triều Tiên chào đón Tổng thống Hàn Quốc

kim jong un ra san bay don tong thong han quoc toi tham
Tổng thống Hàn Quốc ôm hôn lãnh đạo Triều Tiên tại sân bay Sunnan. Ảnh: Arirang.

Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng

Máy bay chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đáp xuống sân bay Sunnan vào khoảng 9h40 (7h40 giờ Hà Nội). Tại sân bay, đội xe hộ tống lãnh đạo Hàn Quốc đã chờ sẵn

kim jong un ra san bay don tong thong han quoc toi tham
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook lên máy bay đi Bình Nhưỡng sáng nay. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rời căn cứ không quân Seongnam ở Seoul lúc 8h40 (6h40 giờ Hà Nội) hôm nay để tới Bình Nhưỡng dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo Reuters.

Moon, người đã gặp Kim hai lần trong năm nay, được cho là sẽ đến sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng lúc 10h (8h giờ Hà Nội). Đi cùng Tổng thống Hàn Quốc là phái đoàn gồm 100 người, gồm nhân viên chính phủ và lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu. Trước đó một nhóm gồm 90 quan chức Hàn Quốc đã đến Bình Nhưỡng hôm 16/9.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông sẽ tìm cách tạo bước đột phá về đàm phán phi hạt nhân trong ba ngày ở Triều Tiên. "Một mục tiêu là tiếp tục phát triển quan hệ Hàn - Triều và mục tiêu khác là thúc đẩy đối thoại Mỹ - Triều nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên", Moon nói trong cuộc gặp nhóm chuyên gia và cố vấn đặc biệt Triều Tiên cuối tuần trước.

Tổng thống Hàn Quốc sẽ có ít nhất hai cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Cuộc đàm phán chính thức đầu tiên dự kiến diễn ra ngay sau khi Moon tới Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc sau đó sẽ dự tiệc tối chào mừng do Kim Jong-un chủ trì. Hai lãnh đạo sẽ đàm phán một lần nữa vào ngày 19/9 trước khi Moon dự tiệc tối chia tay.

Hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng đánh dấu cuộc gặp thứ ba của Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay. Hai lãnh đạo trước đó đã gặp nhau vào ngày 27/4 và 26/5 tại Panmunjom.

Chuyến đi của Tổng thống Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều bị đình trệ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến đi Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mike Pompeo với lý do "thiếu tiến bộ trong quá trình phi hạt nhân".

Trong cuộc gặp cố vấn an ninh cấp cao Hàn Quốc Chung Eui-yong ở Bình Nhưỡng đầu tháng này, Kim Jong-un tái khẳng định cam kết phi hạt nhân và bày tỏ dự định hoàn thành trước khi Trump kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên vào tháng 1/2021.