kiem tra viec thuc hien cuoc van dong nguoi viet nam uu tien dung hang viet nam nam 2016
Đoàn kiểm tra đã tới khảo sát tại Điểm bán hàng Việt Nam tại Chợ Thái

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đánh giá, cuộc vận động đã được các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: đăng tải trên 120 tin, bài về cuộc vận động trên 3 phương tiện truyền thông của Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Thái Nguyên; tổ chức hơn 600 hội nghị với sự tham gia của hơn 66.500 lượt người nhằm tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tham gia hưởng ứng cuộc vận động. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm đẩy mạnh; kết quả, chỉ tính trong năm 2015, các ngành chức năng thành phố đã kiểm tra gần 500 vụ, phát hiện và xử lý trên 400 vụ vi phạm…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về hoạt động truyền thông cho cuộc vận động; công tác đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm trong nước, thanh kiểm tra chất lượng hàng hóa tại cơ sở để đưa ra các giải pháp về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân.

Trước đó, Đoàn đã đi khảo sát thực tế, tìm hiểu các mặt hàng Việt Nam được bày bán tại Siêu thị Minh Cầu và Điểm bán hàng Việt Nam tại Chợ Thái./.