khuon vien chien si cach lam sang tao
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10 tại "khuôn viên chiến sĩ" của đơn vị.

Đây là địa điểm lý tưởng để đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và là nơi cán bộ, chiến sĩ ngồi trò chuyện với người thân, bạn bè mỗi khi họ đến thăm đơn vị. Quan trọng hơn, vào "giờ thứ chín” hằng ngày, “khuôn viên chiến sĩ” của đơn vị luôn có mặt đông đủ cán bộ, chiến sĩ đến đọc sách báo, thổi sáo, ngâm thơ, tạo ra không khí vui tươi, đầm ấm, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị.

Thiếu tá Trương Công Pháp, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 274, khẳng định: “Khuôn viên chiến sĩ” là một trong những mô hình hay, cách làm sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10. Công trình thiết thực đó đã góp phần quan trọng trong xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, đồng thời có ý nghĩa chính trị sâu sắc, giúp bộ đội được cảm nhận những nét đẹp sâu sắc của văn hóa dân tộc và văn hóa quân sự. Chỉ huy trung đoàn đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, học tập và triển khai mô hình này phù hợp với đặc thù của từng đơn vị"./.