Ngày 12/12, Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sáng cùng ngày, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thành Tâm (31 tuổi, trú P.Xương Huân, TP.Nha Trang), để điều tra, xử lý về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

khoi to tam giam ke bat coc tre em o nha trang
Tâm tại cơ quan công an

Tối 9/12, ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND P.Vĩnh Thọ (TP.Nha Trang), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi bắt cóc trẻ em, khiến người dân hoang mang.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 9/12, một bé trai 5 tuổi đang chơi ở công viên gần đầu cầu Trần Phú (P.Vĩnh Thọ, TP.Nha Trang) thì Lê Thành Tâm đi xe máy đến, xách tay, đưa bé lên xe, rú ga chạy.

Cha mẹ cháu bé phát hiện, tri hô nên xe máy của nghi phạm bị một taxi chặn lại. Tâm liền thả bé xuống đường, phóng xe lên vỉa hè bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt, báo công an.

Ông Nguyễn Đình Anh Minh cũng cho biết, hành động của Tâm rất manh động, khiến cháu bé bị chảy máu mũi, trầy xước ở ngực và tay, tinh thần hoảng loạn. Địa phương đã cử nhân viên trạm y tế phường chăm sóc cho cháu, trấn an cháu bé và gia đình.

Cũng theo ông Minh, qua tìm hiểu của địa phương, gia đình cháu bé và Tâm không hề quen biết nhau, không có mâu thuẫn gì.

Ngay trong tối 9/12, Tâm đã bị công an tạm giữ, lấy lời khai, để điều tra.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền. Chiếc xe máy tay ga mà Tâm sử dụng để thực hiện hành vi bắt cóc là xe Tâm trộm cắp ở khu vực Cồn Dê (P.Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang)./.