Ngày 26/3, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tuấn Hoàng về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả rất nghiêm trọng.

khoi to tai xe gay tai nan tren cao toc lam 2 nguoi chet
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Trước đó, chiều 22/3, ông Nguyễn Tuấn Hoàng (62 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) điều khiển ô tô Mercedes 4 chỗ chở thêm hai người khác chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt theo hướng Đà Lạt - Đức Trọng.

Khi xe lưu thông đến địa phận xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng thì ô tô của ông Hoàng tông vào lan can bên phải đường, sau đó lao sang bên trái và phóng qua dải phân cách, tông trực diện vào một xe ôtô 7 chỗ do ông Noal Tiên (ngụ xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe ông Noal Tiên có chở theo vợ là bà Lưu Thị Hoài Cảnh.

Hậu quả tai nạn khiến bà Cảnh tử vong tại chỗ, ông Tiên bị thương được chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong bào ngày 25/3 do chấn thương quá nặng. Riêng ông Nguyễn Tuấn Hoàng cũng bị thương nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý./.