Ngày 18/4, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh cho hay, trong số 8 đối tượng bị khởi tố có 7 đối tượng trú tại TP Hà Tĩnh, gồm: Nguyễn Thị Nhung (SN 1977), Đỗ Thị Nhung (SN 1973), Trần Hậu Thành (SN 1973), Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1975), Trương Thị Liễu (SN 1966), Trương Thị Khanh (SN 1980), Đoàn Thị Hương Liên (SN 1971) và 1 đối tượng trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên là Lê Đăng Thống (SN 1959).

khoi to 8 bi can trong duong day lo de quy mo lon do nu quai cam dau

8 đối tượng bị khởi tố

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Nhung (SN 1977) là đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề này.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Trước đó, vào lúc 19h30 ngày 5/4, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng liên quan huy động 150 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 16 mũi tấn công, triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lớn trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Tiếp đó, lực lượng đấu tranh, mở rộng chuyên án, phối hợp với công an các huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên... triệt phá thêm một số điểm ở các địa phương này; bắt khẩn cấp 14 đối tượng có liên quan.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ tại hiện trường 31 điện thoại, 1 xe máy SH, 1 máy tính, gần 453 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, sổ sách có liên quan.