Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (gọi tắt là CVĐ) đã khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong LLVT Quân khu 7; nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng, góp phần không nhỏ để LLVT quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc phỏng vấn Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 về nội dung này.

khoi day manh me tinh than chu dong sang tao
Trung tướng Trần Hoài Trung.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu đã có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như thế nào để CVĐ đạt kết quả tích cực?

Trung tướng Trần Hoài Trung: Xác định đây là CVĐ có ý nghĩa trung tâm trong các CVĐ, các phong trào của LLVT quân khu, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với những chủ trương, biện pháp thiết thực; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; chỉ đạo cơ quan chính trị các cấp bám sát thực tiễn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu của CVĐ theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả”; biên soạn chuyên đề làm tài liệu học tập cho các đối tượng. Định kỳ hằng năm, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm, tôn vinh khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong thực hiện CVĐ và thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

PV: Đồng chí có thể đánh giá kết quả nổi bật trong thực hiện CVĐ của LLVT quân khu những năm qua?

Trung tướng Trần Hoài Trung: Địa bàn Quân khu 7 năng động, phát triển, nhưng cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Trong bối cảnh đó, CVĐ đã góp phần để LLVT Quân khu 7 hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ; luôn nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao tiềm lực, củng cố thế trận và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT quân khu ngày càng được nâng cao; đã bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển, đảo của Tổ quốc trên địa bàn quân khu; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước… CVĐ đã góp phần phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của LLVT quân khu, cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương, đơn vị bạn tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ; tình đoàn kết quân-dân thêm gắn bó.

Qua thực hiện CVĐ, chất lượng xây dựng tổ chức đảng TSVM, xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật từng bước đi vào chiều sâu; nội bộ dân chủ, đoàn kết; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao…

khoi day manh me tinh than chu dong sang tao
Các đại biểu tham quan mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật của LLVT tỉnh Đồng Nai. Ảnh: YẾN LONG

PV: Tinh thần chủ động, sáng tạo là một trong những nét truyền thống tiêu biểu của LLVT Quân khu 7. Điều đó được thể hiện như thế nào qua thực hiện CVĐ, thưa đồng chí?

Trung tướng Trần Hoài Trung: CVĐ đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo của LLVT quân khu, thể hiện qua các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả từ LLVT quân khu được lan tỏa rộng khắp trên địa bàn và trong toàn quân, như: “3 chuyên cần, 5 mẫu mực”, “Xây dựng trụ sở quân sự xã, phường”, “Gọi đảng viên nhập ngũ”, “Xây dựng chốt dân quân thường trực ở biên giới đất liền”, “Khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới”, “Xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong nhân dân và trong công nhân các khu công nghiệp”, “Đơn vị, địa phương tuyến sau chi viện cho đơn vị, địa phương tuyến trước”… Thực hiện mô hình “Đơn vị 3 nhất”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo” cũng là chủ trương mới của quân khu. Các mô hình đã khắc phục được “đường mòn lối cũ”, tạo ra sự tươi mới, phấn khởi, cuốn hút trong thực hiện nhiệm vụ và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

PV: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả CVĐ, các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu cần tập trung vào những nội dung gì, thưa đồng chí?

Trung tướng Trần Hoài Trung: Các cơ quan, đơn vị thuộc quân khu tiếp tục phát huy tryền thống “Trung thành vô hạn, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết quyết thắng”, với niềm vinh dự tự hào. “Cống hiến tài năng” chính là thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình một cách sáng tạo. “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là trung với Đảng, hiếu với dân; thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; kiên quyết, dũng cảm đối với địch; tận tụy với công việc và nghiêm khắc với bản thân, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính…

CVĐ ở từng đơn vị phải có nét riêng, nét mới; biến CVĐ thành phong trào cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, có kiểm tra giám sát, kiểm điểm nghiêm túc. Đối với tập thể phải bảo đảm dân chủ, đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm; giữ nghiêm kỷ luật; bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đối với cá nhân phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, gương mẫu, giữ nghiêm kỷ luật, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, kính trọng nhân dân, sống có nghĩa có tình; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đối với phong trào thi đua, thực hiện tốt “3 nhất”. Đối với chính ủy, chính trị viên phải vững vàng, sắc sảo, nhanh nhạy, chặt chẽ, chín chắn, đức độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và làm tốt công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, coi trọng xây dựng, nhân rộng ĐHTT, với những mô hình mới và làm tốt công tác khen thưởng.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!