khoi cong xay dung trung tam giao duc quoc phong tinh dong nai
Các đại biểu động thổ công trình.

Theo Đại tá Trần Ngọc Khải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, việc xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh đã được tỉnh chuẩn bị chu đáo nhằm đáp ứng nhu cầu về số lượng và nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp cũng như giáo dục quốc phòng toàn dân cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, học sinh, sinh viên và các đối tượng trên địa bàn.

Trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh Đồng Nai được xây dựng với tổng diện tích 12,8ha, có các hạng mục, gồm: Hội trường, nhà ở, phòng giảng dạy lý thuyết chuyên dụng, thao trường huấn luyện thực hành, trung tâm thể dục thể thao… Kinh phí xây dựng gần 200 tỷ đồng, trích từ ngân sách của tỉnh.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2020.