Di tích lịch sử địa điểm thành lập UBKT Trung ương thuộc quần thể di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Năm 2008, Di tích được đầu tư xây dựng Nhà bia; bậc lên xuống; nhà văn hóa cộng đồng và một số hạng mục công trình phụ trợ khác. Năm 2013, Di tích tiếp tục được đầu tư xây dựng bổ sung một số hạng mục như: hàng rào; cổng; sân…Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, đến nay, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, hư hỏng.

Nhằm tôn tạo Di tích đảm bảo trang trọng, tương xứng với tầm vóc lịch sử, UBND tỉnh đã giao cho Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa làm chủ đầu tư thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo Nhà bia di tích và các hạng mục tại di tích địa điểm thành lập UBKT Trung ương. Dự án gồm các hạng mục: cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa cộng đồng; nâng cấp nhà bia, bậc lên xuống và khuôn viên xung quanh nhà bia; cải tạo cổng, hàng rào và đường nội bộ khu di tích…có tổng mức đầu tư gần 6,4 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của UBND TP Hà Nội và nguồn ngân sách tỉnh. Dự kiến Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập UBKT Trung ương (16/10).

Trước đó, Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại xã Phú Đình và Nhà bia di tích địa điểm nơi thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại xã Điềm Mặc./.