Đền thờ Lý Nam Đế (hay còn gọi là Đền Mục), nằm trong quần thể Khu di tích Lý Nam Đế, thuộc xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên. Đền Mục được coi là một trong những di tích quan trọng liên quan đến việc phát hiện quê hương gốc của Lý Nam Đế, đồng thời là nơi tôn vinh, ghi nhận công lao của vị vua xưng đế đầu tiên của nước ta. Năm 2014, cùng với Chùa Hương Ấp, Đền Mục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Trải qua thời gian, hiện nay Đền Mục đã xuống cấp.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, cũng như đáp ứng nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, năm 2016, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: “Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục), với tổng diện tích đất quy hoạch là 7.500m2, tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ưng trên 48 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa. Dự án do sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Liên danh công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình văn hóa và Công ty cổ phần đầu tư NAM - INVEST. Theo thiết kế, các hạng mục chính như: Nghi môn, Bình phong, Cột cờ, Tháp chuông - tháp trống, Tòa đền, Đền Mẫu,... sẽ được phục hồi, tôn tạo chống xuống cấp và xây mới với hình thức kiến trúc phù hợp trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng vốn có.

khoi cong du an tu bo ton tao di tich den tho ly nam de den muc
Các đại biểu và đại diện chính quyền địa phương tiến hành động thổ, khởi công dự án.

Tại buổi lễ, các đại biểu và đại diện chính quyền địa phương đã tiến hành động thổ, khởi công dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong thời gian gần 2 năm.