Theo NBC News, xe cứu hỏa xuất hiện bên ngoài Tháp Trump ở Manhattan, New York, vào lúc hơn 7h sáng 8/1 (theo giờ Mỹ).

Nguồn video: Reuters.

Một số nhân chứng cho biết, khói bốc lên từ sân thượng tòa nhà. Tình hình nhanh chóng được kiểm soát chỉ 30 phút sau đó.

Tổng thống Donald Trump không ở trong tòa tháp khi hỏa hoạn xảy ra. Dù ông Trump và gia đình đang sống ở Nhà Trắng tại Washington nhưng vẫn có một căn hộ sang tại toà tháp 68 tầng này. Vào thời điểm vụ cháy, ông Trump có lịch làm việc ở Washington.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết nguyên nhân đám cháy dường như liên quan đến điện. Những người trong Tháp Trump không phải sơ tán. Sở cứu hỏa New York (NYFD) cho biết có 2 người bị thương sau vụ cháy./.