khao sat tinh hinh to chuc hoat dong cua cac hoi sau cap phep
Toàn cảnh hội nghị

Thái Nguyên hiện có hơn 1.310 hội, trong đó hơn 60 hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh; gần 120 hội có phạm vi hoạt động cấp huyện và hơn 1.130 hội có phạm vi hoạt động tại xã. Các hội đều được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật. Thời gian qua, nhiều hội đã tích cực tham gia tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; làm tốt việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên và duy trì hiệu quả các hoạt động hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội cho địa phương…Tuy nhiên, công tác quản lý hội vẫn còn một số hạn chế như: thiếu sự phối hợp với cơ quan quản lý về ngành, lĩnh vực; nhiều hội chưa chủ động được kinh phí; một số hội đặt trụ sở tại nhà riêng, không có biển tên, địa chỉ liên hệ không rõ ràng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề trong công tác quản lý cũng như hoạt động của các hội sau cấp phép. Trên cơ sở đó, tỉnh Thái Nguyên đã kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung liên quan như: sớm ban hành luật về hội và văn bản hướng dẫn thi hành, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng trong việc thành lập, hoạt động và quản lý hội; sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp cho phép thành lập tổ chức hội…

Đoàn công tác đánh giá cao kết quả Thái Nguyên đã đạt được trong quản lý các hội sau thành lập. Đoàn cũng đề nghị tỉnh hoàn thiện, bổ sung thêm một số nội dung vào báo cáo; tiếp tục theo dõi thực trạng các hội đang hoạt động mà không được cấp phép; các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp trong quản lý để hoạt động của các hội thực sự phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh./.